Nhiều công trình quảng cáo ngoài trời bị phát hiện sai phạm ở TP.HCM: Vì sao chưa bị xử lý dứt điểm?

VHO - Thời gian qua tại TP.HCM, các cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo thường xuyên kiểm tra và xử lý nhiều doanh nghiệp có hành vi sai phạm về hoạt động quảng cáo ngoài trời. Đồng thời đề nghị UBND các địa phương trên địa bàn thành phố xử lý nghiêm những sai phạm về xây dựng biển, bảng quảng cáo.

Nhiều công trình quảng cáo ngoài trời bị phát hiện sai phạm ở TP.HCM: Vì sao chưa bị xử lý dứt điểm? - Anh 1

 Một trong số những công trình quảng cáo xây dựng không phép được Sở VHTT TP.HCM nhiều lần đề nghị UBND quận 3 xử lý về trật tự xây dựng, hiện vẫn tồn tại và đang quảng cáo thương mại sai quy định

Thế nhưng, không hiểu sao tình trạng sai phạm quảng cáo đã được chỉ ra, thậm chí bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể khoảng đầu tháng 11.2023, Phòng Văn hóa - Thông tin quận 3 đã đề xuất lên Thường trực UBND quận này xử lý vi phạm đối với các vị trí xây dựng bảng quảng cáo sai quy định. Trước đó, Phòng Văn hóa - Thông tin quận 3 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra 80 bảng quảng cáo trên địa bàn, qua đó xử phạt 16 cơ sở vi phạm không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo. Ngoài ra còn ghi nhận nhiều vị trí quảng cáo không cung cấp được giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo. Trong đó, điển hình như Công ty TNHH Dịch vụ Thiết kế Sao Vàng thực hiện xây dựng công trình quảng cáo không phép tại địa chỉ 522-524 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 2, quận 3); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quảng cáo Tương Lai thực hiện xây dựng công trình quảng cáo không phép tại địa chỉ 124 đường Võ Thị Sáu (phường Võ Thị Sáu).

Riêng Công ty cổ phần Thương mại Quảng cáo Nguyễn Trần thực hiện xây dựng công trình quảng cáo không có giấy phép xây dựng tại các địa chỉ 256 và 225 Bis đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc địa bàn phường Võ Thị Sáu. Công ty cổ phần Truyền thông Mục Tiêu xây dựng hai bảng quảng cáo không phép tại địa chỉ số 496A đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 2) và tại số 282 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu. Tất cả những doanh nghiệp nói trên đều bị Thanh tra Sở VHTT TP.HCM ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2023. Đồng thời Sở này cũng nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND quận 3 xử lý vi phạm về xây dựng bảng quảng cáo tại các vị trí nêu trên. Thậm chí sau khi khảo sát lại thực tế, Sở VHTT TP.HCM tiếp tục nhắc nhở về tiến độ xử lý các vi phạm về xây dựng các bảng quảng cáo này. Thế nhưng, không hiểu sao nhiều vị trí bảng quảng cáo xây dựng không phép nói trên vẫn ngang nhiên tồn tại và thực hiện quảng cáo thương mại sai quy định.

Trong khi đó, điểm b khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo hiện hành quy định, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông, kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn thuộc trường hợp phải xin phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Do vậy, Phòng Văn hóa - Thông tin quận 3 đề xuất Thường trực UBND quận chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kiên quyết các vi phạm về xây dựng bảng quảng cáo theo thẩm quyền. Theo đó, khoảng cuối tháng 12.2023, UBND quận 3 đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND 12 phường khẩn trương kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận 3. Thế nhưng theo ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa, nhiều vị trí bảng quảng cáo đã được Sở VHTT TP.HCM đề nghị UBND quận 3 xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trước đây, hiện vẫn chưa được xử lý dứt điểm, và đang thực hiện quảng cáo thương mại sai quy định. Trước thực trạng này, dư luận không khỏi nghi vấn có hay không sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thậm chí là “bao che” của chính quyền cơ sở và cơ quan quản lý có liên quan cho những sai phạm nêu trên?

Theo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo do UBND TP.HCM ban hành vào giữa tháng 2 vừa qua, Sở VHTT là đơn vị chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố. Sở này cũng có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác liên ngành về quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình quảng cáo trên địa bàn quản lý và theo thẩm quyền. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020; trừ trường hợp công trình quảng cáo thuộc đối tượng cấp phép thi công theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ.

 Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Sở VHTT nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Khẩn trương phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện triển khai xử lý các hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo (cả phần nội dung và công trình quảng cáo) đối với các bảng quảng cáo, màn hình chuyên quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, bảng quảng cáo không đúng kích thước…

Báo cáo kết quả UBND thành phố trong tháng 3 này. Đồng thời yêu cầu UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện xử lý nghiêm các công trình quảng cáo không có giấy phép xây dựng theo quy định.

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc